Tàu Không số tại Hòn Hèo là di tích cấp quốc gia

Trước đó năm 2011, kỷ niệm 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển, di tích tàu 235 ở Hòn Hèo được UBND tỉnh Khánh Hòa trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Di tích tàu 235 nổi tiếng vì gắn liền với gương chiến đấu kiên cường và hy sinh anh dũng của thuyền trưởng Phan Vinh cùng 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế tàu gần nửa thế kỷ trước.

Rạng sáng 1-3-1968, tại vùng biển Hòn Hèo, tàu 235 khi thực hiện nhiệm vụ chuyên chở 14 tấn vũ khí tiếp tế cho Khu VI thì bị quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa phát hiện, bao vây tấn công. Các thủy thủ trên tàu đã kiên cường đánh trả trước khi cho nổ bộc phá, phá hủy con tàu để quyết giữ bí mật đường Hồ Chí Minh trên biển.

CÔNG THI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm