Tham tán bị bắt cóc đã thoát hiểm

Các báo lớn ở Brazil mô tả ông Nam mệt mỏi nhưng tình trạng sức khỏe tốt và không có dấu hiệu bị đánh đập. Theo ông Nam, nhóm bắt cóc đã đưa ông cùng ba con tin người Trung Quốc tới một ngôi nhà nhỏ nằm trong khu ổ chuột vào chiều 16-8 (rạng 17-8, giờ Việt Nam). Suốt 28 tiếng, nhóm bắt cóc cho các con tin uống nước và ăn đậu phộng để cầm cự. Tới chiều hôm sau (17-8), ông Nam cùng các con tin người Trung Quốc tìm cách bỏ trốn. Ông Nam thoát ra bằng lối cửa chính, các con tin khác trèo qua tường nhà. Một người dân đã tận tình giúp ông Nam và một con tin Trung Quốc tìm taxi về khách sạn. Khu vực ông bị nhóm bắt cóc giam là nơi tình trạng tội phạm phức tạp nhất Rio de Janeiro.

Được biết, trưa 16-8, khi ông Nam cùng người nhà đi taxi, bị một nhóm gồm tám tay súng đeo mặt nạ phục kích và bắt cóc ông Nam trên đoạn đường vắng lên đỉnh núi Corcovado, nơi có bức tượng Chúa cứu thế nổi tiếng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm