Thế giới ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN

Hội Hữu nghị Anh-Việt đã ra tuyên bố phản đối phán quyết này và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Ông Len Aldis, Thư ký Hội Hữu nghị Anh-Việt, khẳng định: “Đây lại là một tai họa nữa giáng xuống các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam... Mỹ phải nhận trách nhiệm và bồi thường cho nạn nhân này. Không sớm thì muộn, việc bồi thường sẽ phải được thực hiện”.

Hiện đã có hơn 710.000 người trên thế giới ký tên tại địa chỉ trực tuyến www.petitiononline.com để ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

TỐ NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm