Thiết lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về kết quả chủ chốt trong việc thực hiện Lộ trình tổng thể xây dựng AEC (AEC Blue print) vào năm 2015. Các bộ trưởng Kinh tế ASEAN cũng đã ký kết Nghị định thư sửa đổi một số hiệp định kinh tế ASEAN liên quan đến thương mại hàng hóa. Hội nghị cũng thông qua các tài liệu làm cơ sở triển khai đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). RCEP dự kiến sẽ được đàm phán để hoàn thành trước năm 2016, tạo ra một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với sự tham gia của các nước có dân số tổng cộng chiếm trên 50% dân số thế giới và có tổng GDP gần 30% GDP toàn cầu.

Cùng ngày, tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN và EU, ông Souvanavong, Tổng Thư ký Diễn đàn doanh nghiệp tiểu vùng sông Mekong (GMS), đã chỉ ra nhiều trở ngại đầu tư vào các nước GMS (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam). Cụ thể, thủ tục thông quan hải quan tại các nước này đòi hỏi quá nhiều chi phí và thời gian, thị trường vận tải không đạt tiêu chuẩn, dịch vụ tài chính và các hỗ trợ liên quan không tương xứng…

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm