Thúc đẩy hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương của Hungary

TTXVN dẫn lời Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tại buổi tiếp cho biết trong năm 2014, TP đón tiếp hơn 1.200 lượt du khách Hungary. Hiện Hungary cũng có ba dự án đầu tư và có ba công ty đặt văn phòng hoạt động tại TP... Theo ông Lê Hoàng Quân, TP.HCM rất quan tâm và mong muốn hợp tác với Hungary trong việc nghiên cứu các giải pháp để hạn chế việc ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhất là trong bối cảnh TP là nơi được đánh giá bị tác động nặng nề nhất trên thế giới. “TP.HCM sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước cũng như giữa TP với các địa phương của Hungary trong thời gian tới” - Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân hội kiến Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Ader Janos cho biết mục đích đến thăm TP.HCM là nhằm tìm hiểu vấn đề xử lý nước thải, cung cấp nước sạch và công tác kinh doanh nước trên địa bàn TP. Qua tham quan các nhà máy nước cho thấy TP.HCM đã có kế hoạch rất rõ ràng, đúng đắn trong việc quy hoạch, giải quyết những vấn đề về cung cấp nguồn nước, xử lý nước thải trong 10 năm tới... Đề cập đến vấn đề tác động của biến đổi khí hậu đối với TP.HCM, Tổng thống Ader Janos cho rằng TP.HCM bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, vì vậy hai bên có thể trao đổi kỹ hơn về vấn đề này để có những sự hợp tác, hỗ trợ cụ thể hơn. Bên cạnh đó, giữa hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin, du lịch…

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm