Thụy Điển đóng cửa đại sứ quán tại Việt Nam

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Carl Bildt, sở dĩ có việc này là do Quốc hội Thụy Điển vừa quyết định cắt giảm 300 triệu krona (hơn 43 triệu USD) ngân sách cho các cơ quan chính phủ.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Staffan Herrström viết trên trang blog của sứ quán một bài tiêu đề “Những ngày u buồn ở Hà Nội”. Trong đó ông khẳng định: “Thụy Điển sẽ tìm những cách khác để duy trì và phát triển quan hệ với Việt Nam, và tôi sẽ làm mọi điều có thể để đóng góp vào việc này trong thời gian còn lại của mình ở Hà Nội”.

X.VŨ - LC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm