TP.HCM: Cải cách hành chính chưa đủ mạnh

Theo đó, báo cáo nhận định bên cạnh những chuyển biến đáng ghi nhận thì công tác CCHC còn có những hạn chế, thiếu đồng bộ và chưa đủ mạnh. Cụ thể như quy trình, thủ tục hành chính vẫn còn gây phiền hà cho người dân và DN, nhất là lĩnh vực liên quan đến nhiều ngành như cấp phép xây dựng, cấp giấy nhà đất, điều chỉnh dự án đầu tư, nghiệm thu công trình xây dựng cơ bản… Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức có tiến bộ hơn nhưng cũng còn hiện tượng nhũng nhiễu, né tránh, sợ trách nhiệm, thờ ơ trong giải quyết công việc.

TP kiến nghị Chính phủ hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật, trong đó quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đẩy mạnh phân cấp giữa trung ương và địa phương, có cơ chế riêng cho chính quyền đô thị. Sớm khắc phục tình trạng không đồng bộ trong quy định pháp luật (luật đã có hiệu lực nhưng chờ nghị định, nghị định chờ thông tư…).

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.