TP.HCM: Đề nghị tăng trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội

Cụ thể, TP đề nghị điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt phí (tiền ăn) từ 180.000 lên 240.000 đồng/người/tháng đối với người lang thang trong độ tuổi lao động, thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, người tàn tật nhẹ, nữ từ 55 đến 60 tuổi và bệnh nhân phong tại Khu điều trị phong Bến Sắn. Thời gian hưởng trợ cấp tiền ăn được tính từ khi có quyết định tiếp nhận đối tượng vào nuôi dưỡng tập trung cho đến khi được giải quyết về gia đình, hòa nhập cộng đồng.

Cạnh đó, tiền ăn thêm cho các đối tượng xã hội được nuôi dưỡng tập trung bị ốm đau, phải điều trị được đề nghị tăng từ 5.000 lên 7.000 đồng/người bệnh/ngày. Thời gian được tính theo số ngày thực tế nằm điều trị.

TRỌNG MẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm