Tránh tình trạng luật sư vừa yếu lại còn tiêu cực

Tại cuộc làm việc, nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ để xảy ra các vụ bức cung, nhục hình, oan sai như thời gian vừa qua là do luật sư không được tham gia ngay từ đầu quá trình giải quyết vụ án.

 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận ý kiến của Liên đoàn Luật sư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng cần phải phát triển hơn nữa đội ngũ luật sư vì luật sư là những người bảo vệ công lý, chế độ, quyền con người, quyền công dân... Theo Chủ tịch Quốc hội, nguyên tắc tranh tụng phải được đảm bảo để luật sư bảo vệ quyền của bị can, bị cáo.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Liên đoàn Luật sư quan tâm đến công tác giáo dục để mỗi luật sư phải là người có đạo đức, lương tâm trong sáng, tránh tình trạng luật sư vừa thiếu vừa yếu lại còn tiêu cực.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm