Trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho ĐH Y Dược Huế

Đây là một trong hai đơn vị đào tạo y tế trên cả nước vinh dự được Chủ tịch nước quyết định trao tặng danh hiệu này vì có thành tích và cống hiến to lớn trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Sau gần 55 năm thành lập và phát triển, Trường ĐH Y Dược Huế mỗi năm đào tạo hơn 1.700 sinh viên, hơn 2.000 học viên cao học, bác sĩ chuyên khoa các cấp và nghiên cứu sinh, trong đó có nhiều học viên là người nước ngoài. Dịp này, sáu cá nhân của trường cũng được nhận huân chương Lao động hạng Ba; ba tập thể và năm cá nhân được trao bằng khen của Chính phủ.

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm