Trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước cho các thành viên Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các phó thủ tướng, các bộ trưởng, thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các phó thủ tướng, các bộ trưởng, thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Trước đó, ngày 26-7, tại phiên họp thứ nhất, với số phiếu tán thành cao, Quốc hội khóa XIV đã nhất trí bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 28-7, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm các phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội, Chủ tịch nước đã ký các quyết định bổ nhiệm năm phó thủ tướng Chính phủ và 21 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

So với Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (kiện toàn từ tháng 4-2016), Chính phủ nhiệm kỳ mới chỉ có một vị trí thay đổi là bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ông Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ NN&PTNT).

Sáng nay, trước khi bắt đầu phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước cho các thành viên Chính phủ.

Theo Đức Tuân (plo.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm