Trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 163 chiến sĩ cảnh sát biển vùng 2

Theo đại diện Cảnh sát biển vùng 2, đây là danh hiệu cao quý mà Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho những tấm gương, tuổi trẻ dũng cảm trong chiến đấu, lao động, học tập.Đó là những tấm gương sáng ngời về phẩm chất anh hùng cách mạng, về ý chí quyết tâm, tinh thần dũng cảm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ.

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho các chiến sĩ cảnh sát biển. Ảnh: CSB

Đồng thời, là nguồn động viên, khích lệ tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, không ngại hy sinh gian khổ của tuổi trẻ Cảnh sát biển trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau gần ba tháng đấu tranh trên thực địa, mặc dù nhiệm vụ rất nặng nề. Hàng ngày, phải đối mặt với sóng gió, hiểm nguy song các chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam vẫn kiên trì, đấu tranh quyết liệt bằng biện pháp hòa bình, tuyên truyền yêu cầu nước ngoài rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Vùng đã có chín tập thể và 73 lượt cán bộ, chiến sỹ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh Hải quân tặng thưởng Giấy khen, Bằng khen. Trong đó: vùng CSB2 và hai tàu CSB 4032, 4033 được đề nghị tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

 Trong những năm tới nhiệm vụ của Vùng Cảnh sát biển 2 hết sức nặng nề, tình hình trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Điều đó đòi hỏi Vùng Cảnh sát biển 2 cần tiếp tục xây dựng lực lượng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc” Đại tá Trần Văn Dũng – Chính ủy Cảnh sát biển 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm