Tự giác học tập đạo đức Hồ Chí Minh

Hội nghị đã xác định nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong thời gian tới để đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong nhận thức, hành động của từng đảng viên trong đảng bộ. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động; tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gắn các nội dung, hình thức tiến hành cuộc vận động với các nội dung, nhiệm vụ công tác chuyên môn, xây dựng Đảng và công tác quần chúng…

 23 tập thể năm năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và 34 cá nhân là điển hình tiêu biểu đã được khen thưởng tại Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2005-2010 tổ chức ngày 2-10 tại Hà Nội. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2010-2015, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xác định các phong trào thi đua cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đồng thời gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

HC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm