Viện Pasteur TP.HCM nhận huân chương Độc lập hạng Ba

Nửa đầu thế kỷ XX, Viện Pasteur TP.HCM (tiền thân là Viện Pasteur Sài Gòn) là nơi sản xuất và cung cấp vaccine phòng bệnh đậu mùa, phòng dại, BCG (lao), tả, dịch hạch cho cả Đông Dương. Sau năm 1975, Viện đã thực hiện những dự án quốc gia về tiêm chủng mở rộng, phòng, chống sốt xuất huyết, phòng, chống HIV… ở 20 tỉnh, thành phía Nam.

Các thành quả về thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, phòng, chống cúm A/H1N1… đều có sự đóng góp lớn của Viện Pasteur TP.HCM. Viện này được thành lập năm 1891 (chỉ sau ba năm khánh thành Viện Pasteur Paris) và là Viện Pasteur đầu tiên được thành lập ngoài nước Pháp. Đích thân nhà bác học Louis Pasteur đã cử người học trò xuất sắc là BS Albert Calmette đến Sài Gòn thành lập phòng thí nghiệm theo mô hình của Viện Pasteur Paris.

 D.TÍNH - K.QUỐC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm