Việt Nam lần đầu tổ chức hội nghị bộ trưởng Y tế ASEAN

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hội nghị này” -  Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tại buổi họp báo ngày 11-9.

Theo ông Long, hội nghị sẽ tập trung thảo luận, giải quyết các vấn đề như tăng cường sức khỏe ban đầu trong phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; hợp tác đa ngành trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm mới nổi với mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong khu vực. Ngoài ra sẽ có bốn hội nghị bên lề với các đối tác phát triển gồm các chủ đề: tài chính bền vững cho phòng, chống HIV/AIDS ở các nước ASEAN, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi, mở rộng tỉ lệ bao phủ BHYT cho nhóm đối tượng không chính thức, già hóa dân số và các biện pháp ứng phó…

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN là diễn đàn y tế cao cấp của khu vực, được tổ chức hai năm một lần. Hội nghị lần này sẽ có khoảng 200 đại biểu gồm bộ trưởng Y tế các nước ASEAN + Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật cùng đại diện các tổ chức quốc tế tham dự.

 HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm