Việt Nam nợ nước ngoài gần 28 tỉ USD

Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của Việt Nam so với xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, theo bộ Tài chính, chỉ chiếm 4,2%; nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ chỉ chiếm 5,1% thu ngân sách. Bộ Tài chính cũng cho biết dự trữ ngoại hối Việt Nam đã vượt 290% so với tổng nợ ngắn hạn nước ngoài.

Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại đánh giá, hiện Việt Nam vẫn đang nằm ở ngưỡng an toàn, xét theo tiêu chí của Ngân hàng Thế giới (trên 50% được coi là nợ nhiều). Tuy nhiên, mức nợ của Việt Nam đang có dấu hiệu tăng dần qua từng năm kể từ 2005 với khoản nợ chỉ chiếm 32% GDP. Dự tính trong năm nay Việt Nam sẽ phải thanh toán khoảng hơn 1 tỉ USD tiền nợ và con số này sẽ gia tăng lên trong các năm tiếp theo.

Theo T.H (SGTT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm