Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ

Phó Thủ tướng tin tưởng hai sĩ̃ quan đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Phái bộ Nam Sudan của LHQ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng mục đích và quy định của LHQ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trao quyết định cho hai sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN

Hai sĩ quan quân đội được cử đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ của LHQ tại Nam Sudan là Trung tá Mạc Đức Trọng và Trung tá Trần Nam Ngạn, thuộc Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng). Nhiệm vụ là làm cầu nối giữa Sở chỉ huy phái bộ với các đơn vị của LHQ, các tổ chức quốc tế, chính quyền nước sở tại và các phe phái chính trị, quân sự tại địa phương.

Theo lộ trình của đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, Việt Nam sẽ triển khai một bệnh viện dã chiến cấp 2 và một đại đội công binh đến Phái bộ Nam Sudan trong năm 2015. Trước mắt, Bộ Quốc phòng sẽ cử hai cán bộ làm nhiệm vụ sĩ quan liên lạc.

            TLL (Theo plo.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm