Việt Nam ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao và cảm ơn Quốc hội, chính phủ Nhật Bản vì những tình cảm đặc biệt cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của Nhật Bản dành cho Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội Nhật Bản quan tâm, ủng hộ việc triển khai, thực hiện các thỏa thuận cấp cao về kinh tế; thúc đẩy chính phủ Nhật Bản tiếp tục duy trì ODA ở mức cao giúp Việt Nam phát triển bền vững, hoàn thành mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Tadamori Oshima cho biết Nhật Bản luôn coi việc tăng cường quan hệ với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm