Việt-Lào muốn giải quyết vấn đề biển Đông trong hòa bình

Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone.

Việt-Lào muốn giải quyết vấn đề biển Đông trong hòa bình ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, hai bên khẳng định mong muốn cùng các bên liên quan giải quyết vấn đề biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông, nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2012) và 35 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (1977-2012), hai bên nhất trí lấy năm 2012 là năm “Đoàn kết hữu nghị Việt-Lào”.

Đ.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm