Xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN

AEC sẽ tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sự lưu chuyển của dòng vốn đầu tư, trao đổi thương mại, tạo ra cơ hội cho các DN mở rộng kinh doanh hiệu quả hơn và mang lại lợi ích to lớn cho trên 600 triệu người dân ASEAN”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu như trên tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN - EU lần thứ ba diễn ra ngày 9-3 tại Hà Nội.

Thủ tướng cho biết quan hệ thương mại, đầu tư ASEAN - EU đang trên đà phát triển tốt đẹp. Năm 2012, EU là đối tác thương mại lớn thứ ba của ASEAN và tiếp tục là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của ASEAN.

Xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN ảnh 1

ASEAN là một trong các đối tác thương mại lớn nhất của EU và ngược lại. (Ảnh do BTC cung cấp)

Ông Karel de Gucht, Cao ủy Thương mại EU, nhận định ASEAN là một trong các đối tác thương mại lớn nhất của EU và ngược lại. Ông Karel cho rằng trong thời gian tới hai bên cần xúc tiến mạnh mẽ các hoạt động thúc đẩy đầu tư.

Tổng Thư ký ASEAN ông Lê Lương Minh cho biết ASEAN cam kết loại bỏ các rào cản, tạo điều kiện cho hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm