Xếp hình bản đồ Việt Nam đoàn kết bảo vệ môi trường

Tại Quảng trường 2-4 TP Nha Trang, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Trung ương Đoàn TNCSHCM tổ chức mít-tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5-6), ngày Đại dương thế giới (8-6) và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam (1 đến 8-6). Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức phát biểu kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân có các hành động thân thiện với biển và môi trường. Sau mít-tinh, 1.500 đoàn viên, thanh niên đã tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam dài 43,2 m, rộng 12,8 m, hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và đảo Phú Quốc. Theo ban tổ chức, việc xếp hình bản đồ Việt Nam thể hiện sự đoàn kết của người dân Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam chứng nhận đây là bản đồ Việt Nam được xếp bằng người lớn nhất (kỷ lục guinness Việt Nam).

Xếp hình bản đồ Việt Nam đoàn kết bảo vệ môi trường ảnh 1

1.500 đoàn viên, thanh niên Khánh Hòa tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam. Ảnh: T.NGUYỄN

Tại Thừa Thiên-Huế, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức mít-tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Năm quốc tế về rừng 2011. Dịp này, Tổng LĐLĐ phát động công nhân, viên chức, người lao động cả nước tham gia bảo vệ môi trường. Kết thúc buổi mít-tinh, các đoàn xe mang theo khẩu hiệu đã diễu hành trên khắp các tuyến đường trung tâm TP Huế.

Tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), hàng trăm sinh viên, thanh niên đã tham gia chương trình Ngày hè sống xanh nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới do Câu lạc bộ Vì Biển Xanh phát động. Các bạn trẻ đã kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, triển lãm tranh ảnh về môi trường, tổ chức các gian hàng bán sản phẩm làm từ đồ phế liệu…

T.NGUYỄN - M.PHƯƠNG - V.LONG - L.PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm