TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH:

Xử lý nghiêm theo pháp luật những cán bộ, đảng viên vi phạm

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu khẳng định trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương và UBKT các cấp đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; ngăn ngừa, hạn chế sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Xử lý nghiêm theo pháp luật những cán bộ, đảng viên vi phạm ảnh 1

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng. Không kiểm tra là coi như không lãnh đạo. Phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Khi đã có đường lối, chính sách đúng thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra, nếu ba điều ấy sơ sài thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu giải quyết các vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị mình; xử lý nghiêm minh theo pháp luật và theo Điều lệ Đảng những cán bộ, đảng viên có vi phạm...

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm