Cho phép xây trung tâm thương mại cao 32 m gần Hồ Gươm

Theo quyết định được chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt, chính xác tòa nhà này chỉ cao tám tầng nổi, bốn tầng hầm với tổng chiều cao tính từ mặt đất là 32 m.

Khu đất rộng gần 10.000 m2 do Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam quản lý tại số 10 phố Trần Nguyên Hãn và số 27-29 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm có chức năng sử dụng là đất cơ quan, được điều chỉnh thành đất công cộng. Theo UBND TP Hà Nội, việc xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng cho thuê trên khu đất này là để thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc di dời trụ sở một số bộ, ngành ra ngoài nội đô. Việc này cũng nhằm cụ thể hóa mục tiêu quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 với việc lựa chọn vị trí xây dựng hệ thống khách sạn 3-5 sao tại khu vực bốn quận nội thành.

PL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm