Chủ đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô từ chối nhận mặt bằng

Nhà đầu tư đưa ra lý do là mặt bằng chưa sạch, hiện còn một số nhà ở, lều quán chưa tháo gỡ, di dời…

Được biết dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô được quy hoạch xây dựng tại xã Hòa Tâm trên diện tích gần 550 ha đất và 500 ha mặt nước. Dự án này được cấp phép đầu tư từ năm 2007 với công suất 4 triệu tấn/năm, mức đầu tư 1,7 tỉ USD. Sau sáu năm liền không khởi động dự án, đầu năm 2013, nhà đầu tư xin nâng công suất lên gấp đôi là 8 triệu tấn/năm, tăng mức đầu tư lên gần 3,2 tỉ USD và đã được Chính phủ chấp thuận… Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô vẫn chưa triển khai dù đã nhiều lần đưa ra thời hạn khởi công dự án.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm