Vụ phá rừng thông làm sân golf:

Chủ đầu tư sân golf Đắk Đoa hoạt động thua lỗ

Liên quan đến việc UBND tỉnh Gia Lai đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hội Phú phá rừng thông, xóa sổ đồi cỏ hồng tuyệt đẹp để làm sân tập golf và xây biệt thự tại Đắk Đoa, ông Trần Phan Quốc Chương - Phó Trưởng phòng Kê khai - Kế toán thuế (Cục Thuế tỉnh Gia Lai) cho biết: Báo cáo tài chính năm 2016, Công ty Hội Phú hoạt động thua lỗ hơn 364 triệu đồng, đồng thời xin chuyển số lỗ 212 triệu đồng vào kỳ tính thuế cho năm 2017.
Đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai, bắt đầu hoạt động ngày 10-11-2014, đến nay, Công ty Hội Phú chưa thực hiện bất kỳ một nghĩa vụ thuế nào đối với Gia Lai, ngoài thuế môn bài 3 triệu đồng/năm (năm 2016, 2017).

Chủ đầu tư sân golf Đắk Đoa hoạt động thua lỗ ảnh 1
Cỏ như ngập trong tuyết trắng vào sáng sớm và...

Chủ đầu tư sân golf Đắk Đoa hoạt động thua lỗ ảnh 2
đỏ rực như tranh vẽ khi nắng lên ở đồi cỏ hồng Đắk Đoa

Theo tìm hiểu của PV BáoPháp Luật TP.HCM, Công ty Hội Phú do bốn cổ đông gồm ông Nguyễn Ngọc Anh, Nhữ Văn Hoan, Nguyễn Quân Lê và Đặng Khánh Trung (tất cả đều trú Hà Nội) sáng lập.

Ngày 10-11-2014, công ty bắt đầu hoạt động, tổng số lao động là 15 người, vốn điều lệ 99 tỉ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Anh (SN 1979, trú phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đăng ký thì trụ sở Công ty Hội Phú đặt tại Lô C1, Khu đô thị Cầu Sắt, phường Hoa Lư (TP Pleiku, Gia Lai) như trong giấy phép đăng ký kinh doanh.

Liên tiếp nhiều ngày qua chúng tôi đăng ký để làm việc nhưng đều bất thành.

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai Phan Xuân Vũ cho biết: "Công ty Hội Phú thành lập ra cốt chỉ là để kêu gọi chứ không có năng lực bỏ mấy ngàn tỉ đồng triển khai dự án. Ví dụ, có doanh nghiệp lớn tha thiết với dự án, họ bỏ ra mấy ngàn tỉ để đầu tư thì Công ty Hội Phú kết nối".

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tỉnh Gia Lai đã đưa dự án sân Golf vào danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn năm 2016-2025. Công ty Hội Phú được phép khảo sát, thực hiện dự án đầu tư sân golf 36 lỗ kết hợp Công viên du lịch sinh thái và xây biệt thự để bán tại huyện Đắc Đoa... với kinh phí 550 tỉ đồng.

Dư luận phản ứng vì việc quy hoạch sân golf xâm phạm vào gần 200 ha đất lâm nghiệp, san phẳng gần 4.000 cây thông. Đặc biệt, nếu triển khai, dự án này sẽ xóa sổ cả đồi cỏ hồng quý hiếm và giá trị du lịch tại đây.

Đồi cỏ hồng này nằm giữa những cánh rừng thông thuộc xã Glar, nếu đến đồi cỏ này vào buổi sáng sớm, mọi người sẽ ngạc nhiên khi thấy đồi cỏ hồng biến thành đồi cỏ tuyết bởi những lớp sương trắng xóa đọng trên các đầu lá. Khi mặt trời lên, sương giá tan đi, cảnh vật bao trùm một sắc hồng rực rỡ đẹp như tranh vẽ, thu hút hàng trăm ngàn khách du lịch vào tháng 11 mỗi năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm