Chủ nợ đất Cảng bị chém thiệt mạng

Ngày 19/6, công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vẫn đang truy lùng thủ phạm gây ra cái chết của anh Lương Tiến Công (36 tuổi, ở Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Sáng trước đó một ngày, Công cùng vợ sang nhà Nguyễn Thị Thanh Yến (43 tuổi) để đòi khoản nợ 17 triệu đồng. Hai bên đã xảy ra cãi vã.

Yến gọi điện thoại cho 3 người lạ mặt đến. Chúng dùng vật sắc nhọn đâm chém liên tiếp vào người anh Công. Sau khi gây án, nhóm tội phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, riêng người phụ nữ 43 bị dân giữ lại giao cho công an điều tra.

Được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, Công tử vong sáng 19/6. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân bị chém nhiều nhát vào vùng cổ, hốc nách và mạng sườn.

Tổ trưởng nơi Yến sinh sống cho hay, người phụ nữ này không phải là người địa phương, chỉ tạm trú nơi đây. Yến sống với con gái hơn 10 tuổi, không nghề và có quan hệ phức tạp.

Trong ngôi nhà Yến thuê ở có nhiều người nghiện hay lui tới đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm