Chủ tịch Đà Nẵng vào top có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Chiều 18-12, tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 lãnh đạo chủ chốt được HĐND TP bầu.

Theo kết quả được ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban kiểm phiếu công bố, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vào top năm người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể, ông Thơ nhận được 29 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm, hai phiếu tín nhiệm thấp.

Hai người dẫn đầu số phiếu tín nhiệm cao gồm ông Trần Đình Quỳnh (Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) với 31 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm, một phiếu tín nhiệm thấp.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng có cùng có 31 phiếu tín nhiệm cao, 12 phiếu tín nhiệm, ba phiếu tín nhiệm thấp.

Giám đốc Sở VH-TT TP Đà Nẵng Huỳnh Văn Hùng cũng có 30 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm và hai phiếu tín nhiệm thấp. Top năm còn có ông Trương Chí Lăng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng với 29 phiếu tín nhiệm cao.

Đặc biệt, ông Vũ Quang Hùng (Giám đốc Sở Xây dựng) có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với tám phiếu. Ông Hùng có 21 phiếu tín nhiệm cao và 17 phiếu tín nhiệm.

Ông Thái Bá Cảnh (Giám đốc Sở KH&CN) có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 13 phiếu, 29 phiếu tín nhiệm và bốn phiếu tín nhiệm thấp.

Sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm