Chủ tịch nước: Chung sức đưa đất nước phát triển

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ với báo chí nhân dịp năm mới 2018.

Theo Chủ tịch nước, lần đầu tiên sau nhiều năm nước ta đã hoàn thành toàn diện và vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội do Quốc hội đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, kim ngạch xuất-nhập khẩu đạt 425 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kỷ lục trên 33 tỉ USD... Việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân đã thu được thành quả rất đáng khích lệ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt được những kết quả quan trọng… Liên Hiệp Quốc đã xếp hạng Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam năm 2017 ở thứ hạng 68/157 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 20 bậc so với năm 2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

Năm 2017 là năm đặc biệt trong lịch sử ngoại giao nước nhà, với thành công to lớn của Năm APEC Việt Nam 2017 và Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước nhìn nhận vẫn còn những mặt hạn chế như chất lượng tăng trưởng chưa cao, thủ tục hành chính một số lĩnh vực còn rườm rà; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn xảy ra ở nhiều nơi; ô nhiễm môi trường ở các vùng nông thôn, làng nghề. Bên cạnh đó, tình trạng xâm hại trẻ em, biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống gây bức xúc dư luận xã hội đặt ra vấn đề cần nhìn thẳng, chủ động đưa ra các giải pháp để khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm