Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành trung ương đến tham dự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói đây là dịp để chúng ta ôn lại, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn kính yêu - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu diễn văn kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta hôm nay luôn nêu cao ý chí cách mạng kiên cường, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; suốt đời học tập, nâng cao trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng cống hiến, chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Chúng ta nguyện tiếp tục phấn đấu thực hiện thành công mong muốn của Bác Hồ và Bác Tôn kính yêu, quyết tâm xây dựng Đảng và Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng tranh lưu niệm cho tỉnh An Giang.

Từ TP Long Xuyên mất khoảng 20 phút đi phà An Hòa là đến cù lao Ông Hổ (Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang), nơi sinh ra người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam - Tôn Đức Thắng.

Khác hẳn với không khí nhộn nhịp với TP, cù lao Ông Hổ nằm yên bình giữa lòng sông Hậu. Ngày nay, khắp các nẻo đường của cù lao rợp bóng cờ đỏ sao vàng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cù lao Ông Hổ (Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên) rợp bóng cờ đỏ.

Bà Lê Thị Sẩm (73 tuổi) xúc động chia sẻ: "Người dân ở đây từ già đến trẻ nhỏ ai cũng kính trọng và quý mến Bác Tôn. Trước đây mảnh đất này khó khăn lắm, đường xã, điện nước đều không có, giờ mọi thứ trở nên tốt hơn. Mấy ngày nay, cả cù lao này háo hức, chỉnh trang nhà cửa, dọn dẹp sân vườn, đường sá chuẩn bị kỷ niệm ngày sinh của Bác. Còn tới ngày giỗ thì mọi người xúm nhau lại khu lưu niệm dâng hương tưởng nhớ Bác Tôn”.

“Tôi may mắn, hai lần Bác về thăm Mỹ Hòa Hưng tôi đều được nhìn thấy Bác. Thương Bác lắm, xa quê từ nhỏ, khi về thì đã già, cha mẹ cũng không còn. Bác trông uy nghi nhưng lại vô cùng gần gũi. Ghi nhớ công lao của Bác đối với dân tộc, nhớ lời dạy của Bác, người dân ở đây luôn ra sức làm việc, sống học tập theo tâm gương của Bác” - bà Huỳnh Mai (79 tuổi) chia sẻ.

Năm 2012, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Ðức Thắng được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - nơi lưu niệm thời niên thiếu của Bác Tôn. 

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Ðức Thắng được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Triển lãm tài liệu lưu trữ quốc gia "An Giang - Quê hương chiến sĩ cách mạng Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng" trong Khu lưu niệm.

Chuyên cơ YAK-40 của hãng hàng không Việt Nam dùng chở Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào Sài Gòn để chủ trì đại lễ mừng chiến thắng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 15-5-1975.

Chiếc ca nô chở Bác Tôn về thăm quê hương Mỹ Hòa Hưng.

Căn nhà lưu niệm thời niên thiếu của Bác Tôn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.