Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đại sứ Bulgaria

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước cảm ơn Bulgaria trong nhiều năm qua đã giúp Việt Nam đào tạo hàng ngàn cán bộ có trình độ đại học và trên đại học, đây là một trong những nhân tố tích cực góp phần gắn kết hai nước…

Với vai trò là chủ tịch luân phiên EU từ tháng 1-2018, Chủ tịch nước đề nghị Bulgaria ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU, thúc đẩy sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối hỗ trợ Bulgaria và EU tăng cường quan hệ với ASEAN và các nước thành viên.

Đại sứ Evgueni Stefanov Stoytchev cho biết Bulgaria sẽ luôn ủng hộ để Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU sớm được ký kết, qua đó giúp Việt Nam có bước phát triển mới trong lĩnh vực kinh tế và thương mại… Đại sứ khẳng định: Sau khi về nước, dù trên cương vị nào sẽ luôn là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác Bulgaria-Việt Nam ngày càng phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm