Chủ tịch Quốc hội thăm vùng căn cứ Tân Hưng, Cà Mau

Ngày 25-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có chuyến thăm vùng căn cứ Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Bà đã dự lễ khánh thành trường mẫu giáo Sơn Ca, nói chuyện với học sinh và nhân dân, tặng sửa, bồn nước, tivi... 

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, áo đen ngồi giữa thăm các cháu thiếu nhi ở vùng Căn Cứ Tân Hưng (Ảnh: CTV).

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã vận động và tặng cho vùng căn cứ kháng chiến Tân Hưng cụm công trình hơn 39 tỉ đồng. Bao gồm Trường mẫu giáo Sơn Ca, Trường tiểu học - trung học cơ sở Thạnh Hưng, Cầu giao thông Cái Rô-Hợp Tác. 

Đến nay, cụm công trình này đã được địa phương xây dựng xong, đưa vào sử dụng. 

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội đã tặng một tivi 65 inch cho Trường Mẫu giáo Sơn Ca, 250 thùng sữa cho các em học sinh ở các điểm trường. Tặng 15 suất học bổng cho học sinh Cụm trường Tiểu học-THCS Thạnh Hưng.

Các đơn vị tài trợ đi cùng đoàn trao tặng cho xã Tân Hưng 20 căn nhà đại đoàn kết và 500 bồn nhựa trữ nước ngọt, tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm