Chủ tịch xã lạm dụng chức vụ được giảm án

Hội đồng xét xử xét thấy có nhiều tình tiết giảm án mới và đã tuyên phạt 1 năm tù (giảm mức án sơ thẩm) đối với An.

Riêng Lê Thị Kiều Oanh, nguyên kế toán ngân sách xã, mặc dù không có đơn kháng cáo cũng được giảm xuống mức 9 tháng tù (cho hưởng án treo) với cùng tội danh trên.

Bị cáo Trương Thanh An (39 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, H.Châu Thành) là Chủ tịch UBND xã Thanh Điền (từ tháng 7.2005 đến tháng 5.2011) và là chủ tài khoản ngân sách xã.

Mặc dù biết rõ quy định về thu, chi tiền ngân sách xã nhưng ông An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chi quỹ ngoài sổ sách và sử dụng không đúng quy định làm thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 183,75 triệu đồng (An đã bồi thường khắc phục thiệt hại số tiền trên gồm 2 lần: 95 triệu và hơn 88 triệu đồng)

Riêng bị cáo Oanh, tuy biết được việc tạm ứng của An là sai nguyên tắc tài chính kế toán nhưng vẫn tiếp tay cho bị cáo An làm thiệt hại ngân sách nhà nước, gây hâu quả nghiêm trọng.

Tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo An 3 năm tù, Oanh 2 năm tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách 4 năm và giao cho UBND xã An Bình giám sát, giáo dục về tội danh trên.

Theo Giang Phương (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm