Chưa có thông tin nghi can khủng bố Thái Lan liên quan tới Việt Nam

Ngày 10-9, hãng tin AFP dẫn lời Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan Somyot Poompanmoung cho biết như trên.

Xác minh thông tin này, Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với Thiếu tướng Trần Gia Cường - Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an, đầu mối công tác Interpol Việt Nam. Ông Cường cho biết: “Đến thời điểm này, chưa thấy cơ quan nghiệp vụ chuyên môn nào liên hệ với Interpol Việt Nam về những nghi can mà cảnh sát Thái Lan đề cập. Cũng chưa có thông tin nào là những đối tượng này có liên quan đến Việt Nam”.

Trước đó, Ủy ban Tư pháp tổ chức phiên thẩm tra có liên quan đến báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm 2015. Tại đây, ông Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội, thành viên Ủy ban Tư pháp cho rằng không nên xem thường nguy cơ khủng bố khi nó đã xảy ra ở quốc gia láng giềng.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm