Chưa được xóa án tích đã tái phạm, phạt nặng

Lúc đến kênh Vị Bình (thuộc khu vực 2, phường 3), thấy em Huỳnh Thị Kim Yến cùng chị ruột và bạn đang ngồi nói chuyện cặp lộ, trên tay có cầm điện thoại di động nên Thanh dừng xe thả Sơn xuống để giật điện thoại. Sau đó, Sơn nhảy lên xe để tẩu thoát. Lúc chạy đến đoạn gần trụ sở khu vực 2, phường 3, cả hai bị người dân chặn lại. Sơn bị bắt giữ, riêng Thanh đã phóng xe chạy thoát.

Vừa qua, TAND TP Vị Thanh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Do Sơn đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù được một thời gian ngắn, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội với trẻ em (Yến chưa đủ 16 tuổi) nên HĐXX tuyên phạt Sơn mức án 36 tháng tù giam.

SÔNG HẬU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm