Chưa xóa án tích lại bán ma túy, bị phạt tù

Ngày 11-5-2009, tại quán cà phê TL (thị trấn Trà My), Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang Ngô Tiến Lực tàng trữ trái phép hai gói heroin. Sau khi bị bắt, Lực khai nhận đã mua hai gói heroin của Sơn với giá 700.000 đồng, chưa kịp bán thì bị bắt. Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt khẩn cấp Sơn. Sơn khai nhận đã nhiều lần bán heroin cho một số đối tượng trên địa bàn để thu lợi nhuận.

Theo HĐXX, năm 2002, Sơn bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng tuyên phạt bốn năm tù. Ngày 1-9-2004, Sơn được đặc xá và thời gian xóa án tích là năm năm, nay sơn lại phạm tội khi chưa được xóa án tích nên tòa phạt nghiêm như trên.

C.NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm