BỘ TRƯỞNG BỘ TT&TT TRƯƠNG MINH TUẤN:

‘Chuẩn mực quan trọng nhất của nghề báo là sự liêm chính’

Tại hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh rằng Luật Báo chí 2016 không chỉ dành riêng cho những người làm báo mà cho mọi công dân của Việt Nam. Bởi luật này quy định cả quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Qua đó Bộ trưởng yêu cầu phải quán triệt cho công dân nắm bắt được luật, thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình trên báo chí.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh: “Chuẩn mực quan trọng nhất của nghề báo là sự liêm chính. Sự nhũng nhiễu doanh nghiệp khiến họ vừa ghét vừa sợ nhà báo là một thực tế. Cái đó làm khổ những người làm báo chân chính”. Đồng thời Bộ trưởng cũng yêu cầu nhà báo phải gương mẫu chấp hành pháp luật, không được lợi dụng nghề nghiệp để vi phạm pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm