Chùm ảnh: Quảng Bình tan hoang sau bão số 10

Đến chiều nay 15-9, đường phố của thành phố Đồng Hới hoang tan hoang với nhiều nhà tốc mái, cây cối đổ gãy. Nhiều nơi cành cây gãy còn treo lơ lửng trên cây, gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, biển hiệu bị gãy đổ, nằm rạp. Ảnh: NGUYỄN DO

Lực lượng chức năng chặn một số tuyến đường tại thành phố Đồng Hới để thu dọn những vật bị đổ gãy ngăn cản trên đường. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) có nhiều cột điện bị đổ. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại TP Đồng Hới có hai cổng chào trang trí bị đổ gãy, chặn ngang đường.  Ảnh: NGUYỄN DO

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tháo dỡ một cổng chào trang trí bị gãy đổ trong bãoẢnh: NGUYỄN DO

Trong chiều ngày 15-9, đa số các cơ sở kinh doanh tại Quảng Bình đều đóng cửa. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều biển báo bị quật gãy. Ảnh: NGUYỄN DO

Một số công trình công cộng, trường học bị đổ sập. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều tuyến đường tại TP Đồng Hới bị ngập, lực lượng chức năng phải lập chốt chặn các phương tiện giao thôngẢnh: NGUYỄN DO

Do ảnh hưởng của bão số 10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được ở Quảng Bình phổ biến từ 150-200mm. Lũ trên các sông ở Quảng Bình đang lên. Mực nước lúc 13 giờ ngày 15-9 trên sông Gianh tại Đồng Tâm 10,0m, dưới BĐ2 0,2m; tại Mai Hóa: 3,65m, trên BĐ1 0,65m; sông Kiến Giang tại Kiến Giang 10,73m, dưới BĐ2 0,27m; tại Lệ Thủy 2,08m, dưới BĐ2 0,12m. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm