Chung cư tiềm ẩn cháy nổ ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra

Chiều 28-3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, đã dẫn đầu đoàn kiểm tra phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến các chung cư cũ để rà soát lại công tác PCCC.

Ba chung cư mà ông Hải tiến hành kiểm tra trong chiều nay là: chung cư 23 Lý Tự Trọng, chung cư 26 Lý Tự Trọng (đều thuộc phường Bến Nghé, quận 1); chung cư 14 Nguyễn Thị Nghĩa (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Ba nơi này đều được xây trước năm 1975, đã xuống cấp trầm trọng và hệ thống an toàn PCCC không đảm bảo. Trong đó, hai chung cư 26 Lý Tự Trọng và 14 Nguyễn Thị Nghĩa xuống cấp trầm trọng, vi phạm nghiêm trọng công tác PCCC. Cùng nhìn lại những nguy cơ tiềm ẩn hỏa hoạn tại hai chung cư này:

1. Chung cư 26 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM:

Ông Đoàn Ngọc Hải chú ý kiểm tra các hầm gửi xe ở tất cả chung cư.

Lối lên cầu thang, bên dưới là hầm gửi xe chằng chịt dây điện...

Bãi giữ xe ở chung cư này không đảm bảo công tác PCCC vì ngổn ngang nhiều thứ...

Rác...

Dây điện...

Đồ dùng, dụng cụ không sử dụng chất đống ngay lối hành lang gần bãi giữ xe...

Ông Hải yêu cầu dẹp ngay bãi giữ xe để lấy lại lối đi, lối thoát hiểm cho người dân...

Trong bãi giữ xe là nơi sinh hoạt của một hộ dân...

Trên hàng rào có bình chữa cháy...

Nhưng công tác đảm bảo an toàn PCCC ở đây không hề được bảo đảm.

Nhiều đồ dùng, áo quần, đồ điện treo lủng lẳng.

Bảng lưu ý ở bãi giữ xe...

Ngay khi phát hiện bất ổn ở bãi giữ xe này, ông Hải yêu cầu lực lượng đô thị dẹp ngay những vật dụng dễ gây cháy nổ...

Phía tầng thượng của chung cư, người dân cơi nới phần lối đi để sinh hoạt...

Một người dân nấu ăn ngay hành lang lối đi, phần họ tự cơi nới để không gian sinh hoạt rộng rãi hơn.

Ngay lối đi vào chung cư là một phòng tranh...

Đầu ngõ thì đầy rẫy những hàng quán...

Ông Hải đã cho lập biên bản xử phạt hành chính phòng tranh này và yêu cầu dẹp để trả lại lối đi, phòng khi có sự cố để người dân còn có lối thoát...

2. Chung cư 14 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1:

Ngay gần hầm để xe của chung cư này, người dân bày bán nước ngay gần chân cầu thang...

Bên trên là dây điện, đồ dùng điện ngổn ngang...

Nấu ăn ngay hành lang lối đi, gần bãi xe...

Một cán bộ đang kiểm tra bình chữa cháy tại chung cư.

Khu vực giếng trời nhưng lại bị người dân vô tư xả rác...

Chung cư này chỉ có một lối thoát hiểm duy nhất, đây là điều khiến ông Hải bất ngờ và yêu cầu xử lý bằng cách làm thêm cầu thang xoắn ngoài trời phòng khi có sự cố...

Ngay bãi giữ xe là những tủ rác, dây điện và đồ dùng ngổn ngang...

Lực lượng đô thị đang tháo tấm bạt ở bãi giữ xe để phòng bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra...

Ông Hải yêu cầu dẹp ngay bãi giữ xe này vì tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ cháy nổ...

Chung cư 14 Nguyễn Thị Nghĩa có tám tầng nhưng hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, nhiều người dân ở đây cho biết họ khá lo lắng khi cả chung cư chỉ có một lối thoát hiểm, công tác PCCC không đảm bảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm