Chuyên gia nước ngoài khảo sát địa chất ở Lý Sơn

Chương trình khảo sát bắt đầu từ ngày 31-3 đến 4-4 về môi trường, địa chất và cả lĩnh vực giáo dục cộng đồng của huyện đảo. Sau đó các chuyên gia này sẽ khảo sát ở vùng biển Bình Châu (huyện Bình Sơn) và một số điểm ở huyện Trà Bồng. 

Mũi Ba Làng An, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) là một trong những điểm mà đoàn khảo sát sẽ tiến hành khảo sát trong đợt này.

Những cứ liệu của cuộc khảo sát sẽ góp phần làm cơ sở cho một hội thảo khoa học quốc tế. Nội dung hội thảo bàn về dự án Công viên địa chất toàn cầu khu vực huyện đảo Lý Sơn - Bình Châu và một số vùng phụ cận. Dự kiến tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức hội thảo này vào cuối tháng 4.

Trước đó, trong ngày 29-3, tại cuộc họp với ngành VH-TT&DL Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã chỉ đạo cho ngành cần lên kế hoạch khảo sát, lập hồ sơ đề nghị công nhận huyện đảo Lý Sơn cùng xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và vùng phụ cận là công viên địa chất toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm