Chuyến thị sát đầu xuân của Bộ trưởng Đinh La Thăng

 Bộ trưởng Đinh La Thăng thị sát dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

Ngày 21-2 (mùng ba Tết Ất Mùi), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đi thị sát các công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua hai tỉnh Bình Định, Phú Yên và dự án hầm đường bộ qua đèo Cả, đoạn giáp ranh hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết theo chỉ đạo của Chính phủ, tất cả các dự án, công trình trọng điểm quốc gia về giao thông vận tải phải thi công suốt trong những ngày tết Nguyên đán vì theo yêu cầu của Quốc hội, cuối năm 2015 sẽ thông toàn tuyến Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh. “Qua kiểm tra nhiều dự án, công trình, tôi đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát đã lao động thực sự, bám sát công trường, làm việc có hiệu quả. Với tinh thần làm việc như hiện nay, tôi hy vọng các dự án sẽ về đích đúng tiến độ”- Bộ trưởng Thăng nói.

Tuy nhiên, kiểm tra các dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Bình Định, Bộ trưởng Thăng đánh giá tiến độ thi công chậm, các dự án này còn nhiều tồn tại. Bộ trưởng Thăng cho biết Bộ Giao thông vận tải đã có giải pháp là thay ban quản lý dự án, chủ đầu tư, một số nhà thầu thi công; đồng thời đưa ngay lực lượng mạnh vào.

 Bộ trưởng Đinh La Thăng thị sát dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

Trước mắt, từ mùng sáu tháng Giêng, Bộ Giao thông vận tải sẽ thay ban quản lý dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định bằng một ban quản lý mới cùng một số nhà thầu thi công mới để đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, tiến độ thi công các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Phú Yên có tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều đoạn thiết kế không phù hợp khi mặt đường cao hơn nhà dân. “Tôi đã yêu cầu phá dỡ, làm lại các đoạn này, thi công đảm bảo kỹ thuật nhưng không được ảnh hưởng đến nhà dân và việc này phải triển khai dứt điểm trong tháng 3 năm nay”- Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh.

Kiểm tra công trường thi công dự án hầm đường bộ Đèo Cả, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao chủ đầu tư đã chủ động cùng tư vấn thiết kế điều chỉnh thiết kế cho phù hợp, tiết giảm hơn 3.700 tỉ đồng và chủ đầu tư đã đề xuất Bộ Giao thông vận tải báo cáo Chính phủ cho triển khai tiếp dự án hầm đường bộ qua đèo Cù Mông trên Quốc lộ 1 đoạn giáp ranh hai tỉnh Bình Định, Phú Yên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thăng cho rằng năng suất lao động tại công trình hầm Đèo Cả còn thấp. Bộ trưởng lưu ý tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công phải tổ chức lại công trường, đẩy nhanh tiến độ, thay máy móc, thiết bị hiện đại, phải có máy móc, thiết bị, phụ tùng dự phòng để nếu hư hỏng là có thay ngay nhằm đảm bảo tiến độ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công tại dự án hầm Đèo Cả, tặng quà các đơn vị thi công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm