CII ứng 1.400 tỉ đồng giải tỏa, mở rộng xa lộ Hà Nội

Hiện CII đang bỏ vốn đầu tư mở rộng xa lộ Hà Nội và được thu phí hoàn vốn. Đây là dự án mang tính cấp bách nhưng việc cân đối nguồn vốn từ ngân sách thành phố, trong đó có nguồn dự chi cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn mở rộng qua tỉnh Bình Dương là rất khó khăn. Do vậy, CII đề nghị ứng tối đa 1.400 tỉ đồng để phục vụ việc bồi thường. Toàn bộ phần chi phí này và lãi phát sinh sẽ được kiểm toán, quyết toán để đưa vào tổng mức đầu tư cho dự án mở rộng xa lộ Hà Nội làm cơ sở điều chỉnh thời gian thu phí hoàn vốn tương ứng.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội lẽ ra đã được hoàn thành nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất mặt bằng nên CII dự kiến đến cuối năm 2018 mới hoàn thành toàn bộ dự án.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm