Clip: Chủ xe ký đơn tập thể đòi dời Trạm BOT Bến Thủy 1

Sáng 9-4, rất đông người dân mang xe hơi biển số đăng ký ở Hà Tĩnh, Nghệ An ra đậu ở đường ven sông Lam (dưới chân cầu Bến Thủy 1, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để cùng ký đơn rồi đi diễu hành, yêu cầu chủ đầu tư BOT di dời Trạm thu phí Bến Thủy 1 đến nơi cần thu phí hoặc bỏ thu phí.

Trước đó, nhiều lần hàng trăm người dân mang ô tô ra diễu hành và dùng tiền có mệnh giá thấp (200 đồng đến 1.000 đồng) mua vé qua cầu Bến Thủy 1 để làm ách tắc giao thông gây sức ép giảm, miễn phí.

Ngày 3-4, Bộ GTVT thống nhất giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 đối với các phương tiện loại 1 và loại 2 của người dân có hộ khẩu ở TP Vinh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, nhiều người dân ở huyện Nghi Xuân cho biết họ không đồng tình với phương án giảm 50% phí vì họ "không đi đường BOT", do vậy họ cùng ký đơn gửi lên cơ quan chức năng và chủ đầu tư đòi bỏ thu phí hoặc di dời Trạm thu phí Bến Thủy 1 đến nơi khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm