Có con nhỏ, được giảm nhẹ

Sáng 22-9-2010, Giang rủ và chở Châu đi lòng vòng. Gặp một phụ nữ, Giang ép xe nạn nhân để Châu giật một chiếc bông tai rồi tăng ga bỏ chạy.

HĐXX nhận định hành vi dùng xe máy đi cướp giật là dùng thủ đoạn nguy hiểm. Hai bị cáo ép xe nạn nhân trong giờ cao điểm buổi sáng là hết sức táo bạo, có thể gây tai nạn cho nhiều người đi đường. Hai bị cáo có nhân thân xấu, nghiện ma túy, không việc làm, không nơi cư trú, đã từng có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, tài sản cướp giật giá trị không lớn, đã được thu hồi trả người bị hại; bị cáo Châu đang có con nhỏ nên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt.

PHƯƠNG LOAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm