Có hách dịch, sách nhiễu dân nhưng chưa ai bị xử lý

Đó là ý kiến của Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và là đại biểu khách mời tại thảo luận tổ kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII vào chiều 18-12.

Ông Cầu nêu tiếp: Cuối năm chúng ta vẫn bình bầu các đơn vị đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc cả. Đây là những việc mà ông cho là những rào cản lớn trong cải cách hành chính "mà nếu như chúng ta không quyết liệt thì hai năm còn lại của nhiệm kỳ này chúng ta rất khó thực hiện được vấn đề thu hút đầu tư phát triển các mục tiêu về kinh tế-xã hội. Trong đó mục tiêu kinh tế là toàn bộ trọng tâm của chúng ta” - ông nói.

Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Nghệ An.

Theo ông Cầu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 11% và đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 70-75 triệu đồng, thu ngân sách đạt 25.000-30.000 tỉ đồng.

Đến thời điểm hiện tại các chỉ tiêu tương ứng đều đạt thấp hơn so với chỉ tiêu đặt ra, năm 2018 chỉ tiêu tăng trưởng 8,5%-9%; thu nhập bình quân đầu người 35-36 triệu đồng và thu ngân sách 12.691 tỉ đồng.

"Với tốc độ này, ba vấn đề lớn của tỉnh ta trong nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ không đạt được và đề nghị cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm do đặt chỉ tiêu quá cao hay chưa quyết tâm, vì trong năm 2017 một số khoản thu đạt thấp so với chỉ tiêu" - ông nói.

Buổi thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu cũng nêu, đề cập nhiều vấn đề “nóng” trên địa bàn Nghệ An như: Xây dựng nông thôn mới vẫn còn nhiều bất cập; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh còn chậm; tình trạng xuống cấp hệ thống điện ở nhiều địa phương; tình trạng tệ nạn xã hội, tội phạm ở nông thôn ngày càng gia tăng; lĩnh vực y tế và bảo hiểm xã hội…

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2017 diễn ra từ ngày 18 đến 20-12.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, năm 2017 Nghệ An có 27/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng năm 2017 ước đạt 8,25%, cao nhất trong mấy năm gần đây và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước (ước 6,7%).

Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,26 triệu đồng/kế hoạch 32 triệu đồng. Thu ngân sách ước đạt 12.031 tỉ đồng, bằng 103,8% dự toán và tăng 9,3% so năm 2016, cao nhất từ trước đến nay.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh Nghệ An duy trì đường dây điện thoại nóng để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri: 0383.598.828; 0383.598.800 và 0383.598.747

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm