Có tiền án nên bị phạt nghiêm

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 4-2011, Hoàng ra Sơn La mua heroin đưa vào Đà Lạt sử dụng và chia nhỏ ra bán lẻ. Ngày 9-5, Hoàng mang heroin ra bán cho Trần Văn Hoàn bằng cách giấu trên cột điện rồi chỉ chỗ cho Hoàn đến lấy thì bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 15-11-2007, Hoàng đã bị TAND TP Đà Lạt xử phạt 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù không lâu thì Hoàng lại phạm tội mới.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến việc quản lý độc quyền về ma túy của Nhà nước. Bị cáo đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục phạm tội nên cần xử phạt với mức án nghiêm khắc để đảm bảo tính giáo dục và phòng ngừa chung.

LÊ VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm