Có tiền án nên không thoát tội

Ngày 6-6, sau khi nhậu ở nhà một người bạn, Kiệt đi về nhà thì phát hiện có một chiếc xe đạp (trị giá 1,2 triệu đồng) dựng trước sân quán Internet, không người trông coi nên đã lén lút trộm. Tuy nhiên, khi Kiệt dẫn ra ngoài mé lộ thì bị người dân phát hiện, bắt giữ giao công an.

HĐXX cho rằng mặc dù tài sản bị cáo trộm cắp chưa tới 2 triệu đồng (chưa đủ định lượng để truy cứu về tội trộm cắp...) nhưng do bị cáo đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm... nên hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.                      

NAM PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm