Có tình tiết giảm nhẹ nên thoát án chung thân

Theo HĐXX, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình người bị hại kháng cáo xin giảm án, mức án sơ thẩm tuyên là nặng nên giảm án.

Cương và chị L. có quan hệ tình cảm với nhau và hứa hẹn kết hôn khi chị L. tốt nghiệp đại học. Nhưng khi học đại học, thấy trình độ hai người chênh lệch, chị L. đã gọi điện thoại về chia tay với Cương.

Tối ngày 5-2, Cương từ Bình Thuận vào ký túc xá Trường Đại học Nông lâm (TP.HCM) để năn nỉ người yêu đừng chia tay nhưng bị cự tuyệt. Không giữ được bình tĩnh, Cương tát vào mặt bạn gái. Thấy vậy, bạn của chị L. chạy đến nắm tay chị L. cùng bỏ đi. Lúc này Cương nhìn thấy bên cạnh băng ghế đá có một khúc tre dài liền nhặt lấy rồi từ phía sau đánh mạnh trúng vào đầu làm nạn nhân ngã. Thấy bạn gái nằm bất động, Cương cầm cây chạy đến văn phòng bảo vệ tự thú. Nạn nhân được bảo vệ nhà trường đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến sáng hôm sau thì chết.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm