Côn đồ, bồi thường thêm cũng không được giảm án

Do có mâu thuẫn từ trước, chiều 28-1, Tuấn giấu hai con dao trong người rồi tìm đến nhà anh Phan Thạch Vũ. Gặp một số người đang ngồi chơi tết, Tuấn hỏi anh Vũ có ở nhà không. Khi mọi người nói anh Vũ đi vắng, Tuấn đi xuống nhà sau tìm nhưng không thấy. Lên nhà trên, Tuấn lấy hai con dao ra cầm trên tay rồi chỉ vào mặt một người khách gây sự. Anh này đưa tay đỡ nên ngón tay bị rách da. Thấy vậy, một người khách khác vào can thì bị Tuấn đâm ba nhát, gây thương tật 81%.

Sau khi bị TAND TP Tuy Hòa phạt tám năm tù, Tuấn kháng cáo xin giảm án. Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Phú Yên nhận định việc Tuấn vô cớ dùng dao đâm nạn nhân là thuộc các trường hợp có tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm nên cần phải phạt nghiêm khắc. Cấp sơ thẩm phạt Tuấn tám năm tù là quá nhẹ. Dù sau phiên sơ thẩm, gia đình Tuấn đã bồi thường tiếp cho nạn nhân 30 triệu đồng nhưng với tính chất, mức độ phạm tội và hậu quả Tuấn gây ra thì không thể giảm án.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm