Con gái 16 tuổi lĩnh án vì cha bất nhân nhờ giao hộ ma túy

Sáng ngày 14/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Đặng Danh Văn (SN 1965, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An).
Con gái 16 tuổi lĩnh án vì cha bất nhân nhờ giao hộ ma túy ảnh 1
Xúi giục cả con gái đang ở tuổi vị thành niên phạm tội, Đặng Danh Văn phải nhận mức án 17 năm tù giam

Đặng Danh Văn vốn là một con nghiện. Cuộc sống khó khăn khi 3 đứa con ăn học và một người chồng nghiện ngập, vợ của Danh quyết định xuất khẩu lao động và hơn 11 năm nay không về thăm nhà. Vắng vợ, Danh càng lún sâu hơn vào ma túy. Năm 2007, Danh bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trong thời gian thụ án tại Trại giam số 6 (đóng tại huyện Thanh Chương), Văn quen biết với Lê Thị Tuyết (SN 1971, trú tại xã Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An) - cũng đang thụ án về tội danh liên quan tới ma túy. Sau khi mãn hạn tù, Tuyết liên lạc với Văn nhờ Văn mua giúp 2 cây heroin.

Văn nhờ một đối tượng tên Hải (không xác định được nhân thân) mua giúp với giá 55 triệu đồng và gọi điện báo cho Tuyết đã có hàng. Theo gợi ý của Tuyết, trưa ngày 16/6/2011, Văn đánh thức con gái thứ hai là Đặng Thị Huyền (SN 1994) và dặn “đưa heroin giao cho dì Huyền và lấy về 60 triệu đồng”. Sau khi giúp con giấu heroin vào ống tay áo khoác nắng, Văn dặn con đi cẩn thận.

Con gái 16 tuổi lĩnh án vì cha bất nhân nhờ giao hộ ma túy ảnh 2

Trước đó, Đặng Thị Huyền - con gái Văn đã phải lĩnh mức án 7 năm tù giam khi đang học dở lớp 11

Tuy nhiên, khi Đặng Thị Huyền đang giao heroin cho Tuyết thì cả 2 bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Biết con gái bị bắt, Đặng Danh Văn nhanh chóng bỏ trốn. Ngày 12/12/2011, do phạm tội tại thời điểm vị thành niên, con gái của Văn đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù giam, còn Lê Thị Tuyết chịu mức án 16 năm tù giam.

Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 18/10/2012, Đặng Danh Văn bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Tại phiên tòa, Văn thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội. “Bị cáo biết mua bán heroin là phạm pháp, tại sao còn kéo con gái mình tham gia?” - vị chủ tọa phiên tòa hỏi. Văn chỉ cúi đầu không trả lời

Được nói lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) vào nghị án, Văn lí nhí "Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái với pháp luật, làm ảnh hướng tới tương lai của con gái. Bị cáo rất hối hận, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được sớm trở về làm người công dân, người cha tốt".
Nhận thấy đây không phải là lần đầu tiên Đặng Danh Văn phạm tội liên quan tới việc mua bán trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, Văn còn xúi giục con gái mình đang ở tuổi vị thành niên phạm tội. Đây là những tình tiết tăng nặng, bởi vậy HĐXX tuyên phạt Đặng Danh Văn 17 năm tù giam.

Theo Vĩnh Khang (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm