Cồn Hến sẽ thành khu du lịch cao cấp

Đến tháng 8-2011, TP Huế đã trình bản quy hoạch chi tiết lần cuối. Sau khi được tỉnh phê duyệt, TP Huế sẽ chính thức kêu gọi đầu tư.

Về mặt phong thủy, Cồn Hến và Dã Viên được ví như Thanh Long và Bạch Hổ của kinh thành Huế. Để giữ gìn cảnh quan chung, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đề nghị các khu nhà xây tại Cồn Hến không nên cao quá một tầng. Cùng đó, kiến trúc phải theo lối phương Đông, đồng thời chú trọng phát triển không gian xanh.

Cồn Hến hiện có 782 hộ dân với gần 3.800 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề cào hến, chài lưới. Dự kiến các hộ này sẽ được bố trí vào hai khu tái định cư khoảng 30 ha tại phường Thủy Xuân, TP Huế.

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm